GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC CHA TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU

MichelAnge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng ta đã biết đôi nét về :

Tiểu sử của Tân Giám Mục Tôma Vũ Đình Hiệu :

- Sinh ngày 30.10.1954 tại Ninh Mỹ, Nam Định, Gp. Bùi Chu

- Cư ngụ ở Gx.Thiên Phước,ấp Tân Mai 2,xã Phước Tân,Long Thành,ĐN.

- 1966-1967 : Tu học tại TCV Thánh Phaolô Phú Nhuận

- 1967-1969 : Tu học tại TCV Thánh Phaolô Phước Lâm

- 1969-1973 : Tu học tại ĐCV Thánh Phaolô Xuân Lộc

- 1973-1977 : Tu học tại GHHV Piô X Đà Lạt, Khoá 16

- 1978-1988 : Phục vụ ở Gx. Thiên Phước (Tân Mai 2)

- 1988-1999 : Thư ký của Đức Cha Nguyễn Minh Nhật

- 25.01.1999: Thụ phong Linh Mục ngày tại Nt. Chính Toà Xuân Lộc (là nghĩa tử của cha Giuse Trần Văn Hàm K1, Chính Xứ Thiên Phước)

- 2000-2006 : Du học tại Toulouse Pháp, đậu Cao học Thần học Luân lý

- 2006-2009 : Chánh Văn Phòng Toà Giám Mục Xuân Lộc

- 25.07.2009: được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Gp. Xuân Lộc,

với vinh dự là Giám Mục thứ 101 của hàng Giám Mục Việt Nam

và là Giám Mục thứ 14 của GHHV Piô X.

Khẩu hiệu :”Ngài yêu họ đến cùng” (Ga 13,1b).

Lễ tấn phong : tại Toà GM Xuân Lộc 6g00 ngày song thập 10/10/2009.

Nay xin bổ sung về gia đình đức hạnh này :

Song thân của ĐC Hiệu là ông Tôma Vũ Đình Thụ, SN 1910 tại Ninh Mỹ, Nam Định, Gp. Bùi Chu, và bà Maria Nguyễn Thị Ngọt, SN 1914 tại Xương Điền, Nam Định, Gp. Bùi Chu : sinh được 9 người con : 4 trai và 5 gái; mất 3 còn 6 (3 trai, 3 gái), ĐC Hiệu là áp út. Từ 1954 đến 1975 gia đình sinh sống tại Gx. Trung Chánh, H. Hóc Môn Saigon. Ông Bà Cố đi đến đâu đều phục vụ Nhà Chúa : mở cửa Nhà thờ, quét dọn và kéo chuông…

Ông Cố bị bệnh nặng, qua đời năm 1961, hưởng dương 51 tuổi, khi ấy chú Hiệu mới có 7 tuổi. Ông Cố mất, nhưng Bà Cố vẫn tiếp tục phục vụ Nhà Chúa và nuôi dạy con cháu nên người.

Con hơn cha là nhà có phúc : không muốn kế nghiệp làm ông từ mà muốn vươn cao làm ông cha, nên năm 1966 chú Hiệu lên đường vào chủng viện : năm đầu tại Phú Nhuận, năm sau tại Phước Lâm, rồi Xuân Lộc và GHHV Đà Lạt… Trước khi làm Linh mục và làm Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Phước Lâm, cha Trần Văn Hàm đã nhận chú Hiệu làm nghĩa tử.

Từ năm 1975 gia đình di chuyển về Gx. Tân Mai 2, nay gọi là Thiên Phước và sinh sống bằng nghề nông. Cha Chính Xứ cũng chính là Lm. nghĩa phụ Trần Văn Hàm, đã nâng đỡ thày Hiệu rất nhiều. Từ khi bỏ Đà Lạt năm 1977, thày Hiệu vừa lao động phụ giúp gia đình, vừa phục vụ trong Gx. Thiên Phước…

Từ năm 1977 mãi đến năm 1999 mới tiến chức LM. : 22 năm kiên trì đợi chờ (thảo nào cổ hơi dài!). 33 năm tu học (1966-1999) đến năm 45 tuổi, tuổi làm ông nội, thày Hiệu mới được làm thày cả. Làm sao thày Hiệu có thể trụ vững được, nếu không có sự nâng đỡ tận tình của Cha nghĩa phụ Hàm, Đức Cố GM. Nguyễn Minh Nhật và nhờ chỗ dựa của gia đình đức hạnh. Đàng sau thành công của một người đàn ông có bóng dáng của một người đàn bà, chẳng ai khác, chính là Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ngọt. Dịu ngọt biết bao khi nhìn thấy một bà già 95 tuổi đưa bàn tay nhăn nheo đeo nhẫn cưới cũ kỹ nắm lấy tay ông con mà hôn nhẫn !

Lễ Tạ Ơn mừng Tân GM sẽ được cử hành tại Nt. Thiên Phước, ấp Tân Mai 2, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai (061.351.1929) : 9g00 sáng CN 25/10. Mời anh em đến dự (áoVàng) để chúc mừng ĐC Hiệu,Bà Cố và Cha nghĩa phụ Hàm.

 

 

 


 

Xem các bài viết khác trong Giuse Phạm Bá Lãm.