TƯỜNG TR̀NH
HỌP MẶT GHHV PIÔ X
2/12/2008

MichelAnge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chư Huynh Đệ kính mến,

Buổi Họp Mặt Piô X năm nay thành công về mọi mặt. Diễn tiến những ngày qua như sau :

 

8h00 PM thứ Ba 2/12 : Khai mạc ngày hội :


- Tạ ơn Chúa, tưởng nhớ đến các cha Giáo, các anh em đă qua đời
- Giới thiệu các thành phần tham dự theo Giáo phận
- Huấn dụ của cha Deslierres
- Chúc mừng Lễ Thất thập (70t) và Thập thất (17 năm GM) của ĐC Niên Trưởng
- Chúc mừng các anh em mừng thọ 70 và Ngân khánh LM (Cha Lê Vinh Hiến)
- Ra mắt Kỷ Yếu GHHV và phát Activités para-scolaires in lại (Xin thông cảm về một số sai sót, td. thiếu bài của cha Nguyễn Văn Minh K4, bài 48 năm của anh Tưởng là K3 chứ không phải K4)
- Huấn dụ của cha Filipe Gomez
- Lời ngỏ của các GM hiện diện...

 

6h15 AM thứ Tư 3/12 : Chụp ảnh lưu niệm

- 6h45 AM : ăn sáng

-8h00 AM : HỌP MỪNG KIM KHÁNH GHHV PIÔ X : Thuyết tŕnh của ĐC Cosma Hoàng Văn Đạt "Học được ǵ nơi GHHV Piô X'
- Chụp ảnh từng Khoá với cha Deslierres và cha Gomez.
- Phát biểu ư kiến : truyền giáo, văn hoá, tông đồ giáo dân, Hội An và Ḍng Tên, nhớ lại khoá Học Thuật Tôn Giáo, Thư Viện GHHV xưa và nay
- Qui ước (mọi người đồng ư) : mỗi năm tổ chức Lễ Bổn Mạng Piô X 21/8 theo vùng, khoảng 3 năm tổ chức tập trung, thông tin liên lạc qua e-mail, các cha dâng 3 lễ mỗi năm (lấy bổng lễ để gây quỹ GHHV cho việc chung và giúp các bạn nghèo), anh em khá giả tuỳ nghi đóng góp.

11h30 AM Đại tiệc mừng KIM KHÁNH GHHV

3h00 PM : đến Chủng Viện Minh Hoà ở Đa Thiện, thăm Thư viện GHHV, thấy những pho sách cũ mà cảm động
- Thăm GHHV, viếng mộ hai cha giáo, cầu nguyện cho các ngài và xin các ngài giữ nhà cho chúng ta.

5g15 PM : Thánh Lễ đại trào ở Nhà thờ Chánh Toà với khoảng 200 cha đồng tế.

7h15 PM : Đại tiệc mừng Lễ Thất Thập và Thập Thất của ĐC Đà Lạt

9h00 PM : Họp lớp riêng

 

Thứ năm 4/12 :

-6h45 AM : ăn sáng
-sau đó một số đi về, một số đi excurio tại Suối Vàng và Lang biang. Sau cơm trưa : chia tay

Thành phần tham dự : 7 GM : ĐC Nhơn, ĐC Oanh, ĐC Tân, ĐC Hồng,ĐC Chương, ĐC Linh, ĐC Đạt.

Anh em ḍng họ Melchisedech khoảng 120 (kể cả các GM), anh em ḍng họ Bonaventura cùng xương sườn cụt : khoảng 40. Tổng số tham dự viên trên 160 người, hoàn toàn vượt ước muốn và ngoài dự đoán của Ban tổ chức. Thành công không những về số đông anh em tham dự, mà c̣n về cách đón tiếp, chương tŕnh sống động và nhất là các bài huấn dụ rất có ư nghĩa (sẽ gủi sau).

Các tham dự viên đă nhận được những lời chúc mừng của các anh em sau đây, xin xướng lên đây thay cho trả lời :

1/ ĐGM Tri Bửu Thiên, 2/ Anh Vũ Phương Chuẩn, 3/ Anh Đoàn Từ Thiện, 4/ Anh Trần Thanh Đạm, 5/ Anh Hồ Trí Thức, 6/ Cha Hồ Ngọc Thỉnh, 7/ Anh Nguyễn Đăng Khoa, 8/ Anh Nguyễn Thuy Khoa, 9/ Cha Phạm Ngọc Phi, 10/ Cha Nguyễn Văn Thu, 11/ Anh Nguyễn Văn Nhuệ, 12/ Cha Nguyễn Xuân Thảo ofm, 13/ Anh Chương Văn Tuyến, 14/ Anh Trần Đức Hạnh.

Chúng ta phải hát TE DEUM để tạ ơn Chúa và ước hẹn năm 2011 lại có dịp gặp nhau.

 

Joseph Phạm Bá Lăm,
2.12.2008

 


 

Xem các bài viết khác trong Joseph Phạm Bá Lăm.