ĐỨC
CHA MÁTTHÊU NGUYỄN VĂN KHÔI
GIÁM
MỤC PHÓ GP. QUI NHƠN
(Khoá
13 GHHV Piô X)
Chư
Huynh Đệ kính mến,
Ngày 31/12
kết thúc năm 2009 lại mở ra một niềm vui
mới : cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi đă được
Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phó Gp.Qui Nhơn. Tin này
không bất ngờ v́ được dự báo khá lâu, nhưng
đem niềm vui vỡ bờ, v́ coi đây như quà Giáng
Sinh và Năm Mới trong Năm Thánh 2010. Xin được
phổ biến Tiểu sử và một vài ghi nhận
như sau :
Tân GM
Mt. Nguyễn Văn Khôi (59t - 21 năm LM - 090.553.2238 - mtnvkhoi@hotmail.com):
- Sinh ngày : 13.10.1951 tại thôn Xuân
Phương, xă Phước Sơn, H. Tuy Phước, Tỉnh
B́nh Định
thuộc Gx. G̣ Thị, Gp. Qui
Nhơn.
- Thân phụ : Giuse
Nguyễn Chánh và thân mẫu : Maria Nguyễn Thị Báu
(đều qua đời).
- Gia đ́nh có ba chàng
ngự lâm pháo thủ : anh cả đă qua đời,
rồi đến ĐC. Khôi và em út là ông
Nguyễn Kim An (có quư tử là thày
Nguyễn Kim Ngân đă măn ĐCV, đang đi giúp xứ).
* 1963 - 1970 : Học tại Tiểu Chủng viện
Làng Sông - Qui Nhơn
* 1970 - 1977 : Học Triết và Thần học tại
GHHV Thánh Piô X, Đà Lạt, Khoá 13
* 1974 - 1975 : Phục vụ tại Tiểu Chủng
Viện Qui Nhơn
* 10.05.1989 : Thụ phong
Linh mục do Đức Cố Giám Mục Phaolô Huỳnh
Đông Các,
tại Nhà thờ Chính Ṭa Qui
Nhơn.
* 1989 - 2000 : Cha sở Giáo xứ Nam B́nh
* 1994 - 2000 : Giáo sư ĐCV Sao Biển Nha Trang
* 2000 - 2005 : Học tại Đại học Giáo Hoàng
Urbaniana, Rôma, đậu Tiến sĩ Thần học Luân
lư.
* 2005 - 2009 : Cha sở Giáo xứ Chính Toà Qui Nhơn
* 2005 - 2009 : Giáo sư Thần học Luân lư tại ĐCV
Sao Biển Nha Trang
* 2006 - 2009 : Hạt Trưởng Giáo hạt B́nh
Định
* 31.12.2009 : Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ
nhiệm làm Giám mục Phó Gp.Qui Nhơn
* 04.02.2010 : Lễ tấn phong tại Nhà thờ Chính
Toà Qui Nhơn
Khẩu
hiệu : T́nh yêu Đức Kitô thúc bách
chúng tôi (2Cr 5,14).
Những ghi nhận về Tân GM
Nguyễn Văn Khôi :
1. Đây là Giám Mục thứ 103
của hàng GM/VN, Giám Mục thứ 15 của GHHV Piô X, Giám
Mục thứ tư của Khoá 13 GHHV Piô X (sau ĐC Linh,
ĐC Đạt, ĐC Năng).
2. Bốn GM trong một
khoá (K13) là một kỷ lục, qua mặt Khoá 3 với 3 GM
(ĐC Nho K3.2, ĐC Oanh K3, ĐC Soạn K4.3), Khoá 4 với
3 GM (ĐC Hồng K4, ĐC Tân ĐC 4, ĐC Soạn K4.3),
Khoá 1 với 2 GM (ĐC Nhơn, ĐC Đức).
3. Số 13 xui quẩy đă
được Đức Mẹ Fatima cải số thành may
mắn : Tân GM thuộc Khoá 13, sinh ngày 13.10.1951 để nhớ
đến ngày 13.10.1917 Đức Mẹ hiện ra lần
cuối tại
4. Khoá 13 xếp hàng làm
Vít-vồ : ba anh em nằm bên nhau trong danh sách Khoá 13 : ĐC
Khôi số 11, ĐC Linh số 12 và ĐC Năng số 13.
Đúng là miếng ngon đánh cả cụm !
5. Ảnh chụp Khoá 13
ngày 3/12/2008 tại Toà Giám Mục Đà Lạt dường
như là điềm báo trước: từ trái sang phải : cha
Năng và cha Khôi tự nhiên hay ngẫu nhiên đứng bên cạnh
ĐC Đạt và ĐC Linh, để rồi kéo nhau lên
hàng Tông đồ cho đủ bộ tứ. Xin để
ư cha Nguyễn Văn Khôi cao hơn, đứng lù lù giữa
cha Năng và ĐC Đạt.
6. Thân mẫu của
ĐC Khôi là Bà Cố Maria Nguyễn Thị Báu : qua
đời ngày thứ năm 7/2/2008 nhằm mùng 1 Tết
Mậu Tư. Năm nay Tân GM Khôi sẽ dâng Lễ giỗ 2
năm của Bà Cố Maria, kết hợp với Lễ
Tạ Ơn vào đúng ngày Chúa Nhật 7/2/2010 lúc 9g00 tại
Nhà thờ G̣ Dài, họ lẻ của Gx. G̣ Thị. Cha Phêrô
Nguyễn Hữu Nhường K7 GHHV (Gp.Phan Thiết) giỗ
mẹ 1 năm (15/1/2010) th́ 5 ngày sau theo mẹ về
trời, c̣n ĐC Khôi giỗ mẹ 2 năm th́ lại có
chức to.
7. ĐC Khôi là một
nghệ sĩ đa tài, nhất là về hội hoạ,
trang trí. Bức hoạ hoành tráng tại Lễ đài
tấn phong GM Nguyễn Soạn năm 1999 là do thày
Nguyễn Văn Khôi thực hiện rất chuyên nghiệp.
Huy hiệu trên đây do chính ĐC Khôi tŕnh bày : màu sắc
hài hoà, đường nét sắc sảo, hoạ tiết
độc đáo. Trung tâm có 2 điểm nhấn : chữ
PX làm chúng ta nhớ đến ḍng họ Piô X và đàn chim
Việt với 4 con. Theo chú giải của K13, đàn chim tượng
trưng cho 4 vít-vồ : cứ theo chiều trái phải và
trên dưới th́ số 1 là ĐC Linh lượn nhào
xuống, số 2 và 3 : ĐC Đạt và ĐC Năng bay
ngang và số 4 là ĐC Khôi đang bay lộn ngược
lên như máy bay phản lực nhào lộn : tài t́nh chưa !
Thôi diễn giải thêm nữa, kẻo nhà họa sĩ
sẽ phán :“Ne supra crepidam !”.
8. Hai nét
đặc trưng của Tân GM Khôi : khôi ngô và khôi hài !
-
Khôi ngô : thông minh, giỏi giang, thanh tú : cao 1m75, nặng 70kg, dáng
đi nhẹ nhàng…
Ảnh
chân dung có hào quang : lâu nay mới lộ ra nét đẹp tinh
khôi !
- Khôi hài : con người có vẻ
nghiêm trang thế mà lại là kẻ thích đùa với cả
một kho truyện
cười.
Nghiêm túc nhưng không nghiêm khắc, với tài khôi hài qua
những câu nói dí dỏm,
với những chuyện cười,
Tân GM Khôi sẽ đem niềm vui sảng khoái đến
mọi người.
9. Lễ
tấn phong GM đáng lẽ được tổ chức
cuối tháng 1/2010, nhưng vướng các cuộc tĩnh
tâm
của
khá nhiều Giáo phận, nên dời đến đầu
tháng 2. Chọn ngày 4/2/2010 tức là ngày 21 Âm
Lịch,
chỉ c̣n đúng 10 ngày là đến Tết, mọi
người bận rộn và đi lại khó khăn (công
nhân về
quê ăn Tết, cháy vé luôn). Nhưng
ngày đó là thứ năm đầu tháng, là ngày cầu cho Linh
mục,
hơn nữa lại trong năm
thánh hoá Linh mục, nên rất có ư nghĩa : đến
dự lễ dịp này mới quư.
Cha
Deslierres luôn là tấm gương sáng cho chúng ta. Hụt
hẫng không đến dự lễ tấn phong
GM Nguyễn Năng ở Phát
Diệm 8/9/2009 và GM Vũ Đ́nh Hiệu ở Xuân Lộc
10/10/2009, nên
dù 90 tuổi vẫn nhất
định không lỡ hẹn với Qui Nhơn. ĐC
Nguyễn Soạn đă được tấn phong
ngày 12/8/1999,
th́ ngày hôm sau mới có chuyến bay Saigon-Quinhon : chính lúc
ngài xuống
máy bay
tại sân bay Phù Cát, th́ đoàn Saigon đang ở pḥng
đợi cho chuyến về Saigon.
10.Lộ tŕnh của cha Deslierres :
đến Saigon 9g00 thứ năm 28/1, Alumni Saigon đón
rước về Hoà
Hưng nghỉ ngơi; 6g20 thứ
bảy 30/1 bay đi Qui Nhơn dự lễ tấn phong 4/2
và 8g20 thứ sáu 5/2
bay về Saigon. Có ai muốn đón
ngài về ăn Tết không ? Dự tính sẽ tổ
chức một bữa mừng cửu
tuần cho cha Deslierres tại Hoà Hưng trước
khi ngài rời VN : 3g30 chiều thứ tư Lễ Tro
17/2.
Thiệp
Mời: đă được gửi qua cổng PiusX_Dalat. Phái
đoàn Saigon, Đà Lạt, Kontum, Nha Trang, Cửu Long (ĐC
Thiên, cha Xái, cha Mễn, cha Thuyết…) và anh em K13… cho biết
sẵn sàng lên đường. Xin xem vài h́nh ảnh ĐC
Khôi ở Đà Lạt dịp lễ 3/12/2008. - Phạm Bá Lăm, 22.01.2010