Mục vụ Hôn nhân (9)

Wedding Ring

 


  Trước khi tiếp tục, xin quý bạn đọc những lời tôi chia sẻ trong dịp lễ Valentine 2007 tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt nam tại Houston, TX. Bài “Thánh hoá Giao ước Tình yêu” sẽ được đăng tải 2 lần.

Bài “Thánh hoá Giao ước Tình yêu” sẽ được đăng tải 2 lần.

  (...)

  Thánh hoá giao ước tình yêu.

Tôi sang Hoa kỳ trên 33 năm, học về hướng dẫn tâm lý hôn nhân. Tôi đi giảng engaged encounter (hội ngộ trao duyên) và marriage encounter (hội ngộ phu thê) khoảng 15 năm. Khi làm cha sở Mỹ, tôi tiếp xúc khá nhiều với các cặp tái hôn sau khi được phép tiêu hôn. Tôi thường yêu cầu các cặp đó đi một marriage encounter weekend. Sau khi dự khoá rồi, các ông bà đó thường nhận định: phải chi biết được những cách thức gặp gỡ đối thoại thông cảm như học được trong khoá thì có lẽ họ đã không phải ly dị. Các nhà tâm lý cũng cho biết hai trường hợp tái hôn: một là ly dị rồi thì cứ tiếp tục ly dị nữa vì thấy dễ quá nên coi thưòng nhau, hai là thành công vì đã cùng nhau cố gắng, chứ không phải vì người sau toàn hảo hơn, lý tưởng hơn người trước.

Mục sư Charlie W. Shedd, tác giả cuốn Letters to Karen mà tôi dịch qua Việt ngữ là Thư Gửi Kim Loan, nói: Marriage is not to find a perfect/ideal spouse but to become one. Hôn phối không phải là tìm dược người phối ngẫu lý tưởng/hoàn toàn, nhưng là chính mình trở nên mẫu người đó.

Quý vị là vợ là chồng, quý vị muốn hôn nhân hạnh phúc, gia đạo an hoà, quý vị có dám cố gắng trở nên người lý tưởng đó không hay chỉ muốn bắt người khác? Cũng như chúng ta là người công giáo, người con của Chúa, chúng ta chưa là thánh, nhưng mỗi ngày chúng ta phải cố gắng để nên thánh, nhưng lại hay có khuynh hướng bắt người khác phải tốt lành thánh thiện, rối hơi một chút là chê bai chỉ trích. Hãy giúp nhau nên thánh. Đừng xua đuổi nhau xuống hoả ngục. Các quý vị vợ chồng, hãy thánh hoá giao ước tình yêu.

Chúa phán với Abraham: hãy nên thánh vì Ta là thánh. Chính đó là lý tưởng cho mỗi người. Linh mục qua các bí tích, giúo giáo dân nên thánh. Giáo dân qua các lời cầu nguyện, các việc tông đồ, cũng giúp linh mục nên thánh. Người vợ, xin hãy giúp chồng nên thánh để mình cũng nên thánh. Người chồng, xin hãy giúp vợ nên thánh để mình cũng nên thánh. Và dĩ nhiên lúc nào Chúa cũng sẵn sàng giúp chúng ta nên thánh.

Các bài đọc hôm nay nhắc nhở: Hãy đến với Chúa. Hãy tin tưởng vào ơn Chúa, vì không có Chúa, không ai có thể làm gì được. Xin các vợ chồng hãy cảm tạ Chúa vì chính mình cũng như người phối ngẫu, không ai là người hoàn toàn, nên chi hãy cùng nhau cầu xin Chúa ban ơn để cùng nhau cố gắng với ơn Chúa sẽ mỗi ngày một nên thánh hơn, vì thánh hoá giao ước tình yêu là mục đích của cuộc sống hôn nhân.

Thánh hoá giao ước tình yêu. Nhưng bằng cách nào?

Tôi chỉ xin mạo muội đề nghị mấy cách thật đơn giản sau đây:

1.- cùng nhau đọc kinh cầu nguyện,. Trong mấy ngày vừa qua, đi đâu tôi cũng hỏi ý kiến xem phải làm gì để thánh hoá gia đình, ai cũng nói: phải đọc kinh chung, phải cầu nguyện chung.

2.- cùng nhau ăn chung sống chung. Đó là hai gia sản thật quý giá của gia đình công giáo ở VN, mà sang đây sau một thời gian, các gia đình đã vô tình để tuột khỏi tầm tay vì mỗi người một phòng riêng , một TV riêng, một computer riêng, một cell phone riêng, món ăn giờ ăn riêng.

Một gia đình tôi quen biết đã có sáng kiến làm thời khoá biểu chung cho gia đình và niêm yết ở cửa mỗi phòng: 6giờ tối ăn cơm, 7giờ đọc kinh. Lúc đầu chỉ có vợ chồng và mấy đứa con nhỏ, rồi dần dà các con lớn khác cũng nhập theo vì nhận thấy vui.

3.- Mỗi tuần hãy làm một giờ thánh chung. Đó là giờ từ nhà tới nhà thờ, từ nhà thờ về tới nhà. Hãy tắt radio, cell phone, headphone, mp 3, ipod. Hãy cùng nhau thực sự chia sẻ Lời Chúa trong gia đình. Tại sao Lời Chúa được công bố lớn tiếng trong nhà thờ mà không sinh hoa kết quả trong gia đình? Thưa vì chúng ta ra khỏi nhà thờ là cũng để Lời Chúa ở lại sau đó.

Hãy đem Lời Chúa về nhà, về với mình, đi khắp mọi nơi.

Xin Chúa thánh hoá giao ước tình yêu.

 

L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn
vuhungton@hotmail.com
281-458-4558

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.